Vụ gây rối tại xã Khánh Thành (Yên Thành, Nghệ An): Phải nghiêm trị những đối tượng cầm đầu
(Cadn.com.vn) - Lợi dụng việc giải thể Trường THCS xã Khánh Thành (H. Yên Thành, Nghệ An) để sáp nhập với trường học các xã lân cận, một số đối tượng quá khích đã tập trung trước UBND xã, huyện, tỉnh và Sở GD-ĐT để phản đối. Nhượng bộ trước những yêu sách trên, chính quyền đã đồng ý giữ lại trường và sáp nhập lại thành trường cấp I, II xã Khánh Thành. Được thể, một số đối tượng bất mãn vẫn kích động nhân dân phản đối tới cùng. Ngang nhiên hơn, họ còn thành lập cả cái gọi là “chính quyền lâm thời” để lôi kéo nhân dân tiếp tục gây rối...
Mưu mô của những phần tử xấu
Hai xóm Phú Văn và Quỳnh Khôi (thuộc xã Khánh Thành, H.Yên Thành, Nghệ An) bao đời nay rất đỗi yên bình. Bà con cần cù lao động, trẻ nhỏ siêng năng hai buổi đến trường. Thế nhưng, chỉ vài tháng qua, cuộc sống sinh hoạt của người dân nơi đây đã bị xáo trộn bởi một số kẻ đã kích động gây rối, làm cho xóm làng hết cảnh bình yên, con em không được đến trường...
Đi tìm lời giải cho vụ việc gây rối trên, chúng tôi đã có một số thông tin về sự việc. Trước đây, có một số cán bộ xã Khánh Thành vi phạm kỷ luật bị xử lý. Thay vì sửa đổi, họ lại nảy sinh bất mãn với chính quyền, tìm cách chống phá. Nay, nhân việc có Quyết định số 15/2009-QĐUB của UBND H. Yên Thành về việc giải thể Trường THCS Khánh Thành, số đối tượng này đã lợi dụng để kích động người dân.
Được biết, quyết định trên ban hành ngày 31-3-2009, nhưng do tắc trách nên đến tháng 6-2009 chính quyền xã mới thông báo đến người dân. Từ sự bê trễ này, số đối tượng bất mãn đã âm mưu kích động nhân dân tụ tập để phản đối quyết định của UBND huyện, vì cho rằng chỉ có làm như thế thì cán bộ lãnh đạo xã mới... mau chóng mất chức! Nguy hiểm hơn, không dừng lại ở việc phản đối chính quyền, số đối tượng này đã tự thành lập cái gọi là “chính quyền lâm thời” xã Khánh Thành. Tổ chức này đã dựng lên một “bộ máy” mới, có “chủ tịch và phó chủ tịch lâm thời” do Nguyễn Trọng Hương (1971) và Nguyễn Đình Bình (1966) đảm nhận!
![]() |
Người dân bị kích động, tụ tập trước trụ sở UBND xã Khánh Thành. |
Kích động gây rối, hành vi cần lên án
Lợi dụng việc giải tán Trường THCS Khánh Thành, tối 29- 6, nhóm đối tượng trên đã dùng loa phóng thanh, đánh trống ngũ liên (trống đám ma- P.V) kích động bà con tụ tập ở trụ sở UBND huyện để phản đối. Bỉ ổi hơn, nếu ai ở trong xã không ủng hộ, họ cho ném đá lên mái nhà, cử người mang chiêng trống đến trước nhà đánh... nhạc tang!
Sáng 30- 6, gần 400 người dân tụ tập tại trụ sở UBND H. Yên Thành để phản đối quyết định của huyện. Khi Phó Chủ tịch UBND huyện đứng ra giải thích với bà con, một số phần tử quá khích đã văng tục chửi bới, giật mũ của vị này ném đi.
Đêm 9-7, loa phóng thanh, trống ngũ liên lại được những đối tượng này sử dụng để kích động nhân dân. Sáng 10- 7, khoảng 500 người dân đã kéo về UBND huyện bẻ gãy ba-ri-e, đập cửa kính đại sảnh... Ngày 13-7, theo lịch đã được sắp xếp, Chủ tịch UBND H. Yên Thành về xã Khánh Thành làm việc. Nhóm người này lại tiếp tục dùng loa kêu gọi, đánh trống kích động nhân dân “bao vây” trụ sở UBND xã, đập phá cửa kính làm cho Chủ tịch UBND huyện không thể về làm việc được. Từ đó, nhóm này loan tin, Chủ tịch huyện thất hứa với dân. Những luận điệu xuyên tạc đó làm kích động thêm sự phức tạp được tích lũy trong dân. Được đà, tối 15-7, nhóm người này lại tổ chức kích động bà con đến UBND tỉnh khiếu kiện. Sáng 16-7, khoảng 500 người dân kéo về trụ sở UBND tỉnh, sau đó đến Sở GD-ĐT để yêu sách...
Những ngày tiếp theo, những kẻ cầm đầu tiếp tục có những hành động gây mất trật tự trị an, thách thức chính quyền, cản trở hoạt động của nhà trường, rải truyền đơn yêu cầu bà con không cho con em đến trường, nhà nào không “chấp hành” sẽ bị ném đá, chửi bới, đe dọa. Trường Tiểu học Khánh Thành tổ chức họp Hội đồng giáo dục liền bị nhóm này đòi kiểm tra, giao lại toàn bộ học bạ của học sinh. Ngày 1-8, cô giáo Phan Thị Hà đưa thông báo tựu trường đến cho gia đình học sinh liền bị họ chặn đường cướp tài liệu. Chưa hết, họ còn bắc loa yêu cầu các gia đình không được cho con em đến trường.
Đến ngày 13-8, nhà trường tổ chức ôn thi cho một số học sinh thiếu điểm cũng bị cản trở, trong đó các cháu Thảo, Mạnh, Hồng bị họ áp giải ra khỏi lớp. Ngông cuồng hơn, đối tượng cầm đầu Nguyễn Trọng Hương còn tổ chức hành hung cả đồng chí Phan Văn Luyện, cán bộ CAH Yên Thành trọng thương. Nhà bà Luân do không chấp hành “lệnh của chủ tịch Hương” nên bị xô đổ tường rào. CSGT đang làm nhiệm vụ cũng bị đuổi đánh, nhà Chủ tịch UBND H.Yên Thành cũng bị bao vây.
Đỉnh điểm là ngày 28-8, gần 150 người dân dưới sự cầm đầu của Nguyễn Đình Bình đã dùng đá tấn công lực lượng CA đang làm nhiệm vụ bảo vệ tình hình ANTT trên địa bàn huyện. Với hành động ngông cuồng này, Bình và 6 đối tượng quá khích khác đã bị bắt và bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng. Riêng Nguyễn Trọng Hương đã tìm đường tẩu thoát khỏi địa phương. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, y đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Thanh Hóa.
Hiện tại, Nguyễn Trọng Hương, Nguyễn Đình Bình cùng với 10 phần tử gây rối khác đã bị khởi tố, bắt tạm giam để làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật trên. Qua vụ việc này, người dân cần rút ra bài học: hãy đề cao cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc, lời lẽ kích động, không để bọn xấu lợi dụng để vụ lợi mục đích cá nhân, gây mất ổn định trật tự xã hội, đồng thời làm đình trệ hoạt động sản xuất của chính mình và khiến con em không thể đến trường.
Xuân Sơn